Các nhà tài trợ tiếp tục giúp ASEAN phát triển giao thông

Bộ trưởng Sommad Pholsena kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục đầu tư giúp đỡ xây dựng hạ tầng kết nối ASEAN với các nước đối tác .

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 20/12, hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nhà tài trợ đã diễn ra tại Pakse, thuộc tỉnh Champasac (Nam Lào).

Hội nghị có sự tham dự của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Tại hội nghị, thay mặt các Bộ trưởng Giao thông Vận tải các nước ASEAN, Bộ trưởng Giao thông Công chính và Vận tải Lào Sommad Pholsena đã trình bày chương trình hành động Brunei, liệt kê các dự án mà ASEAN đã hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải nhiều năm qua nhằm thúc đẩy kết nối giao thông ASEAN phát triển, hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015.

Bộ trưởng Sommad Pholsena đã nêu tình hình chung cũng như những khó khăn về cơ sở hạ tầng ASEAN đang gặp phải và kêu gọi các nhà tài trợ tham dự hội nghị tiếp tục đầu tư giúp đỡ xây dựng hạ tầng kết nối ASEAN với các nước đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Các nhà tài trợ hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác của các nước ASEAN trong lĩnh vực hợp tác giao thông trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ phát triển hạ tầng giao thông, kể cả đường sắt, dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đại diện các nhà tài trợ cũng trình bày những kinh nghiệm trong việc phối hợp hỗ trợ các nước ASEAN mở rộng, kết nối hạ tầng giao thông.

Trong gần 20 năm qua, các nhà tài trợ đã tích cực giúp đỡ các nước ASEAN, đặc biệt ADB đã hỗ trợ cho các nước khoảng 66 tỷ USD.

Tại hội nghị lần này, ADB khẳng định cam kết đồng hành với các nước ASEAN và sẽ sắp xếp phối hợp, kết nối với các bên để thúc đẩy giao thông ASEAN đạt kết quả mong muốn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục