Các nhánh al-Qaeda hối thúc lập mặt trận thánh chiến thống nhất

Các nhánh của al-Qaeda ở Yemen và ở Bắc Phi ngày 16/9 đã kêu gọi lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Iraq và Syria đoàn kết đối phó với mối đe dọa chung.
Các nhánh al-Qaeda hối thúc lập mặt trận thánh chiến thống nhất ảnh 1 Phiến quân chiếm giữ một căn cứ quân Chính phủ Syria tại làng Khan Arnabeh, gần cừa khẩu Quneitra trên Cao nguyên Golan ngày 12/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, các nhánh đầy quyền lực của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Yemen và ở Bắc Phi ngày 16/9 đã kêu gọi lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Iraq và Syria đoàn kết đối phó với mối đe dọa chung đến từ liên minh do Mỹ cầm đầu.

Trong một tuyên bố chung chưa từng có tiền lệ, al-Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP) và al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) đã hối thúc "những người anh em" của họ ở Iraq và Syria "ngừng giết hại lẫn nhau và đoàn kết chống lại chiến dịch của Mỹ cũng như liên minh quỷ dữ đang đe dọa tất cả chúng ta."

Các nhánh chủ chốt của al-Qaeda nói trên từng bác bỏ tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tháng Sáu vừa qua và lập một nhánh riêng đang chiến đấu ở Syria với tên gọi Mặt trận Al-Nusra.

Tuy nhiên, tuyên bố chung được công bố trên hai tài khoản Twitter của lực lượng thánh chiến đã kêu gọi gạt tất cả bất đồng sang một bên để đối phó với liên minh đang phát triển do Mỹ cầm đầu nói trên. Tuyên bố cũng tố cáo Mỹ "đang cầm đầu một chiến dịch thập tự chinh chống đạo Hồi và tất cả những tín đồ Hồi giáo."

Theo AFP, ngày 16/9, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad đã lên tiếng chỉ trích cộng đồng quốc tế vì đã loại Damascus khỏi các cuộc họp mới đây về việc thiết lập một liên minh để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hãng thông tấn SANA dẫn lời ông Muqdad tỏ ra "ngạc nhiên" vì Syria không được mời tham dự các cuộc họp với sự tham gia của những nước mà Damascus tố cáo là tài trợ "cho chủ nghĩa khủng bố."

Ông nhấn mạnh: "Là nước chiến đấu chống khủng bố ít nhất trong 3 năm qua, việc thiếu Syria trong các cuộc họp ở Jeddah (Saudi Arabia) và Paris (Pháp) đã làm dấy lên nhiều nghi vấn" về mục tiêu của cuộc chiến.

Những bình luận trên được đưa ra sau 2 vòng đàm phán giữa các đại diện của Mỹ và đồng minh ở Saudi Arabia và sau đó là ở Pháp nhằm thiết lập một liên minh chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục