Các nhóm nhân quyền muốn Singapore bỏ án tử hình

Các nhóm nhân quyền Singapore đang hồi thúc chính phủ nước này hủy bỏ hoàn toàn án tử hình với tội phạm ma túy và giết người.
Ngày 10/7, các nhóm nhân quyền đã ca ngợi quyết định của chính phủ Singapore giảm bớt các án tử hình đối với tội giết người và buôn ma túy nhưng hối thúc nước này tiến thêm một bước là hủy bỏ hoàn toàn án tử hình.

Singapore, thực hiện án xử tử bằng treo cổ, ngày 9/7 đã công bố các cải cách tư pháp cho phép thẩm phán tuyên án tù chung thân với những vụ buôn ma túy mức độ thấp và những người phạm tội ngộ sát.

Các thẩm phán trước đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên án tử hình với những ai phạm tội giết người hoặc buôn ma túy với một lượng trên mức quy định.

Theo luật mới, dự kiến có hiệu lực trong năm nay, các tử tù cũng có cơ hội xin được giảm án xuống còn chung thân.

“Ân xá quốc tế hoan nghênh động thái của chính phủ Singapore tiến tới việc chấm dứt án tử hình với các vụ buôn ma túy và giết người”, nhóm nhân quyền này nói trong một tuyên bố.

Các quan chức cho biết hiện có 35 tử tù ở Singapore, dù việc xử tử đã bị ngưng lại từ tháng 7/2011 do quá trình xem xét luật mới. Trong giai đoạn 2004 tới 2010, tổng cộng 26 người Singapore và 12 người nước ngoài đã bị xử tử ở nước này, theo con số chính thức từ chính quyền.

Treo cổ, có lịch sử từ thời thuộc địa Anh, là cách thi hành án tử hình duy nhất được sử dụng ở Singapore, vốn có tỉ lệ tội phạm rất thấp.

Trong số những tử tù đang chờ thi hành án có Yong Vui Kong, một tay buôn ma túy người Malaysia bị kết tội buôn lậu 47 gram heroin vào năm 2007. Malaysia cũng thực hiện án tử hình bằng treo cổ.

Bất chấp sự chỉ trích, một số quan chức chính phủ vẫn giữ lập trường cứng rắn về án tử hình. Bộ trưởng tư pháp K. Shanmugam cho hay. “Chúng tôi lắng nghe các quan điểm khác nhau, nhưng xét cho cùng chúng tôi phải làm điều mà chúng tôi tin rằng tốt cho Singapore."

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng nội vụ Teo Chee Hean nói án tử hình vẫn được áp dụng với “những tên trùm, sản xuất, phân phối và bán ma túy”./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục