Các nhóm vũ trang ở Dải Gaza nhất trí ngừng bắn

Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 7/4 đã thuyết phục được hầu hết các nhóm vũ trang ở Dải Gaza ký thỏa thuận ngừng bắn.
Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 7/4 khẳng định đã thuyết phục được hầu hết các nhóm vũ trang ở Dải Gaza ký thỏa thuận ngừng bắn trong một nỗ lực ngăn chặn bạo lực leo thang với Israel.

Bộ trưởng Nội vụ của Hamas tuyên bố "đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hầu hết các phe phái của Palestine nhằm ngăn chặn hành động leo thang của người Do Thái".

Một quan chức phong trào Hồi giáo Jihad cho biết lệnh ngừng bắn này có hiệu lực từ đêm 7/4 giờ địa phương (tức sáng 8/4 giờ Hà Nội). Quan chức này cũng cho biết một số quốc gia Arập đã tham gia cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn này.

Động thái trên diễn ra sau khi các phần tử vũ trang Hamas ngày 7/4 bắn một quả tên lửa chống tăng vào một xe buýt đưa đón học sinh, cùng hàng chục quả đạn cối và rocket vào miền Nam Israel.

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công, đồng thời cho biết hành động đó nhằm trả đũa việc Israel sát hại ba thủ lĩnh của nhóm này tuần trước.

Ngay sau đó, Israel đã trả đũa bằng một cuộc không kích Gaza, làm 4 thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Cùng ngày, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc (LHQ) Riyad Mansour tỏ ý hy vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza sẽ ngăn chặn nguy cơ tái diễn chiến tranh với Israel.

Phát biểu sau cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ nhằm đề nghị cơ quan này can thiệp theo cách thích hợp nhằm tránh leo thang căng thẳng ở Gaza, ông Manxua cho rằng sau khi Hamas và các nhóm vũ trang khác của Palestine tuyên bố ngừng bắn, tất cả các bên, trong đó có Israel, cũng sẽ ngừng bắn.

Theo kế hoạch, HĐBA LHQ sẽ tiến hành cuộc thảo luận hàng tháng về Trung Đông vào ngày 26/4 tới, song nhiều nước thành viên mong muốn cuộc thảo luận này sẽ diễn ra trước cuộc họp của Nhóm Bộ tứ về Trung Đông (gồm LHQ, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu) dự kiến vào ngày 15/4 tại Berlin, Đức.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ áp dụng mọi hành động cần thiết tại Gaza sau các vụ tấn công ngày 7/4.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Praha (CH Séc), ông Netanyahu bày tỏ hy vọng bạo lực sẽ được ngăn chặn, song khẳng định "không ngần ngại thực thi mọi hành động cần thiết, cả tấn công lẫn phòng thủ, để bảo vệ đất nước và các công dân của mình."

Trong một diễn biến mới nhất, rạng sáng 8/4, hàng trăm binh lính Israel đã đột nhập làng Awarta của Palestine ở phía Bắc khu Bờ Tây, phá hủy nhiều nhà cửa của người Palestine và bắt giữ hơn 100 phụ nữ với lý do "che dấu những thủ phạm sát hại một gia đình người Israel".

Những người bị bắt giữ đã được đưa đến một nơi để lấy vân tay và mẫu DNA, sau đó phần lớn đã được trả tự do./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục