Các nữ cầu thủ bắt đầu "khởi động" cho World Cup

Chiều nay (20/2), giải vô địch quốc gia nữ - Thái Sơn Bắc 2014 sẽ chính thức khởi tranh trên sân Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Các nữ cầu thủ bắt đầu "khởi động" cho World Cup ảnh 1Lịch thi đấu giải nữ quốc gia lượt đi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chiều nay (20/2), giải vô địch quốc gia nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2014 sẽ chính thức khởi tranh trên sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc nội chiến giữa Hà Nội I và Hà Nội II lúc 16 giờ sẽ là tâm điểm của ngày khai cuộc.

Giải vô địch quốc gia nữ 2014 có sự tham gia của 6 đội bóng gồm đương kim vô địch Hà Nội I, Á quân thành phố Hồ Chí Minh, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên và Hà Nội II.

Giống như V-League, giải quốc gia nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Lượt đi diễn ra từ 20/2 tới 7/3 tại sân Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Lượt về diễn ra từ 18/7 tới 2/8 tại sân Nha Trang (Khánh Hòa).

Giữa hai lượt đấu sẽ là quãng thời gian nghỉ dài để đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 tới 25/5 tới.

Lượt đi giải vô địch quốc gia vì thế chính là cơ hội cuối cùng cho các nữ tuyển thủ thể hiện mình nhằm chiếm một suất trong đội hình tuyển quốc gia. Giải nữ châu Á là cơ hội lớn cho tuyển nữ Việt Nam giành suất tới giải vô địch bóng đá nữ thế giới (Women World Cup 2015) tại Canada.

Hiện các đội tuyển đều đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm chuẩn bị cho giải đấu, Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh (HFF) cũng vừa tài trợ cho chủ nhà 800 triệu đồng.

Đội vô địch quốc gia nữ sẽ nhận 200 triệu tiền thưởng. Á quân và đội hạng ba lần lượt nhận 150 triệu và 100 triệu.

Hai trận khai mạc giải là những cuộc đối đầu Hà Nội I - Hà Nội II và Phong phú Hà Nam - Than khoáng sản Việt Nam lúc 16 giờ. Sau lễ khai mạc ngắn gọn vào hồi 18 giờ, trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên sẽ khép lại ngày thi đấu đầu tiên.

HTV thể thao sẽ tường thuật phần lớn các trận cùng lễ khai mạc và bế mạc của giải. Một số trận đấu khác sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

* Ghi chú: Chương trình thi đấu của Olympic Sochi 2014 vẫn được phát như thường lệ trên kênh VTV6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục