Các nữ đại sứ quốc tế tham quan Ninh Bình nhân dịp 8/3

Ngày 5/3, Đoàn công tác của Quốc hội cùng các nữ Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao đã làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Các nữ đại sứ quốc tế tham quan Ninh Bình nhân dịp 8/3 ảnh 1Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại chùa Bái Đính. (Ảnh: Minh Đạt/TTXVN)

Ngày 5/3, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu cùng các nữ Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt nhóm nữ nghị sỹ Quốc hội Việt Nam chúc mừng các nữ Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng nhận thấy tỉnh Ninh Bình - một miền đất địa linh nhân kiệt đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp vận động, qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức và cộng đồng dân cư tại địa phương về phòng chống bạo lực gia đình, chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh từ xưa đến nay, phụ nữ là người góp phần "giữ lửa" hạnh phúc gia đình, tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo điều kiện để hình thành môi trường nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, thông qua đó góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, phụ nữ Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hoạt động của đời sống xã hội. Ngày càng có nhiều người trở thành chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn phát huy truyền thống "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang," "Giỏi việc nước, đảm việc nhà," phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi của mình trên nhiều lĩnh vực như tham gia quản lý nhà nước, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phòng chống các tệ nạn xã hội; thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới.

Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN WOMEN) bày tỏ vinh dự lần đầu tiên đến thăm, làm việc và chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, chứng kiến những đổi thay, tiến bộ của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh hiện có 3 nữ đại biểu trong tổng số 6 đại biểu tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khoá XIII, điều này đã thể hiện khá rõ nét việc địa phương thực sự quan tâm đến công tác bình đẳng giới, chăm lo đến sự phát triển của phụ nữ.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh hy vọng trong thời gian tới các nữ nghị sĩ Quốc hội, Trưởng các cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế tại Việt Nam tiếp tục là nhịp cầu vững chắc, giúp địa phương mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt, thúc đẩy nguồn lưc đầu tư, thu hút các chuyên gia giỏi nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời giới thiệu ra thế giới về những tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử văn hóa, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử độc đáo của tỉnh Ninh Bình, giúp mọi người ngày càng hiểu biết, gắn bó, hợp tác chặt chẽ với nhau vì một thế giới hoà bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thiện hồ sơ đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới. Để sớm đạt đuợc điều đó, nhân dân tỉnh Ninh Bình mong nhận đuợc sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng và đặc biệt là vai trò quan trọng của bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam cùng các bè bạn quốc tế.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Quốc hội cùng các nữ Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dâng hương, thỉnh chuông cầu quốc thái, dân an tại Khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính; thăm quan Quần thể Danh thắng Tràng An tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục