Các nước Arab yêu cầu Ấn Độ nêu rõ lập trường về Jerusalem

Các nguồn ngoại giao đưa tin, nhiều đại sứ các nước Arab đã yêu cầu Ấn Độ nêu rõ lập trường trước quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Các nước Arab yêu cầu Ấn Độ nêu rõ lập trường về Jerusalem ảnh 1Công trường xây dựng tại khu định cư Ramat Shlomo ở Jerusalem ngày 8/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các nguồn ngoại giao đưa tin, nhiều đại sứ các nước Arab đã yêu cầu Ấn Độ nêu rõ lập trường trước quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, sau khi phản ứng im lặng của New Delhi cho thấy sự thay đổi trong lập trường ủng hộ của nước này đối với sự nghiệp của nhà nước Palestine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/12 đã bất ngờ đảo ngược chính sách của Mỹ hàng thập kỷ khi ông công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, làm dấy lên phản ứng giận dữ từ Palestine.

Các nước trên khắp thế giới, bao gồm các đồng minh của Mỹ như Anh và Pháp, đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump, song Ấn Độ không tuyên bố đứng về bên nào.

Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố lập trường của nước này là kiên định và độc lập với tư cách là một bên thứ ba.

Tuyên bố mang tính mềm mỏng này không đề cập tới Jeruasalem và dấy lên chỉ trích tại quê nhà, coi đây là tuyên bố thiếu căn cứ, mơ hồ và mang tính bài Palestine.

Hồi tuần trước, phái viên ngoại giao các nước Arab, bao gồm Saudi Arabia, Ai Cập và Kuwait, tại New Delhi đã gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ M.J.Akbar để nêu vắn tắt về cuộc họp của Liên đoàn Arab hôm 9/12 vừa qua, nhằm chỉ trích quyết định của Mỹ.

Các nguồn tin ngoại giao và chính phủ cho biết, mặc dù các phái viên ngoại giao mong muốn phía New Delhi có phản ứng thẳng thắn hơn, song “ông Akbar không hứa hẹn bất cứ điều gì.” 

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem]

Ông P.R. Kumaraswamy, một chuyên gia hàng đầu của Ấn Độ nghiên cứu về các mối quan hệ với Israel tại trường Đại học Jawaharlal Nehru của New Delhi cho hay “một thay đổi lớn” về chính sách của Ấn Độ đã trở nên rõ ràng kể từ đầu năm nay khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới thăm New Delhi.

Ông nêu rõ: "Khi đứng cạnh Tổng thống Palestine, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhắc lại sự ủng hộ của Ấn Độ dành cho nhà nước Palestine song thận trọng tránh đề cập trực tiếp tới Đông Jerusalem"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục