Các nước Arập phản đối Israel xây khu định cư

Liên đoàn Arập phê phán việc Israel xây các khu định cư mới ở Jerusalem, đe dọa nỗ lực khôi phục hòa bình Trung Đông vốn đã bế tắc.
Liên đoàn các nước Arập (AL) ngày 9/1 đã mạnh mẽ phê phán kế hoạch xây dựng các khu định cư mới của Israel tại khu vực phía Đông thành phố Jerusalem, cho rằng hành động này đe dọa nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông đang bị bế tắc.

Tổng thư ký AL Arm Moussa trong một tuyên bố nói rằng "kế hoạch của Israel rõ ràng là một sự leo thang trong chính sách xây dựng các khu định cư cho người Do Thái tại Đông Jerusalem".

Trong khi đó, tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức đang ở thăm Arập Xêút, Ngoại trưởng nước này Saud al-Faisal cho rằng chính sách xây dựng các khu định cư của Israel vẫn là trở ngại chính đối với các nỗ lực hòa bình Trung Đông.

Theo ông, việc ngừng xây dựng mới các khu định cư Do Thái là một trong những cam kết chính của tiến trình hòa bình và nó cũng là một điều kiện để Palestine có thể nối lại đàm phán.

Tuyên bố của ông Faisal được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán hòa bình vô điều kiện.

Phong trào Hồi giáo Hamas cùng ngày cũng đã bày tỏ nghi ngờ xung quanh những nỗ lực của Mỹ thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Các tuyên bố phản đối trên đây từ các nước Arập được đưa ra sau khi Ủy ban kế hoạch và xây dựng Jerusalem của Israel trong tuần qua đã phê chuẩn kế hoạch xây thêm bốn tòa nhà tái định cư và một khu cộng đồng mới cho người Do Thái ở phần phía Đông Jerusalem.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 11/2009 tuyên bố ngừng các hoạt động xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây trong vòng 10 tháng, nhưng lại khẳng định không áp dụng tuyên bố này đối với khu vực phía Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục