Các nước Arập thành lập trung tâm thống kê chung

Trung tâm thống kê chung của thế giới Arập, Arabstat, được xem là một phiên bản Arập của trung tâm thống kê châu Âu Eurostat.
Tại cuộc họp thường niên ngày 2/4, bộ trưởng tài chính các nước Arập đã nhất trí thành lập một trung tâm thống kê chung của thế giới Arập, được gọi là Arabstat, nhằm cải thiện lĩnh vực thống kê của các nền kinh tế Arập.

Trung tâm nói trên được xem là một phiên bản Arập của trung tâm thống kê châu Âu Eurostat có trụ sở tại Luxembourg.

Theo tuyên bố chung sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính Arập, việc có thêm các con số thống kê về các nền kinh tế Arập sẽ giúp tăng hiệu quả đầu tư vốn và xác định tốt hơn các khu vực xã hội cần được cải thiện.

Cũng tại cuộc họp trên, các bộ trưởng đã thảo luận về vấn đề kinh tế Ai Cập, nước đông dân nhất trong thế giới Arập.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chi nhánh Trung Đông và Trung Á, ông Masood Ahmed, tham dự cuộc họp với tư cách quan sát viên, cho biết phái đoàn của IMF sẽ đến Cairo ngày 3/4 để nối lại đàm phán với chính phủ Ai Cập về khoản vay 4,8 tỷ USD.

Ông Ahmed và Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Al-Morsi Hegazy đều bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán sắp tới. Ông Hegazy hy vọng hai bên sẽ đạt thỏa thuận trong tháng Tư này.

Hiện, Ai Cập đang rất cần khoản vay cứu trợ từ IMF để vượt qua tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau hai năm bất ổn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục