Các nước ASEAN giới thiệu nhiều dự án với doanh nghiệp Hàn Quốc

Thông qua diễn đàn "ASEAN-Hàn Quốc: Đối tác xây dựng Cộng đồng ASEAN", các đại biểu đã giới thiệu các dự án cơ sở hạ tầng và định hướng chính sách trong
Các nước ASEAN giới thiệu nhiều dự án với doanh nghiệp Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: straitstimes.com)

Ngày 22/10, Diễn đàn Kết nối ASEAN lần thứ 3 mang tên "ASEAN-Hàn Quốc: Đối tác xây dựng Cộng đồng ASEAN" do Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) tổ chức đã diễn ra tại Hàn Quốc.

Thông qua diễn đàn này, các đại biểu từ 10 nước thành viên ASEAN đã giới thiệu các dự án cơ sở hạ tầng và định hướng chính sách trong các lĩnh vực: Giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông cho những doanh nghiệp Hàn Quốc. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã tham dự diễn đàn.

Thông báo của Ban Thư ký ASEAN cho biết, tại diễn đàn, các đại biểu đã cung cấp những thông tin mới nhất về hiện trạng và thách thức của các dự án đang được thực hiện theo Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC).

Các cuộc họp song phương cũng đã được tiến hành để thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới giữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, các tổ chức và các chuyên gia trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở các nước ASEAN.

Diễn đàn tập trung vào các nội dung "Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN - hiện trạng và thách thức" và "Giải pháp tài chính cho kết nối ASEAN", các chuyên gia từ Ban Thư ký ASEAN, UNESCAP, ERIA, ADB, Ngân hàng EXIM Hàn Quốc đã trình bày và thảo luận về từng chủ đề. Số tiền đầu tư cần thiết cho các dự án hạ tầng ở ASEAN được cho là lớn thứ hai trên thế giới sau khu vực Trung Đông.

Theo đánh giá của Công ty tư vấn toàn cầu McKinsey, 3,3 tỷ USD sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực giao thông, nước sinh hoạt, năng lượng và công nghệ thông tin tại các nước ASEAN từ nay đến năm 2030. Khi Cộng đồng ASEAN được thành lập với dân số khoảng 620 triệu người và Tổng sản phẩm nội khối (GDP) lên tới 2,4 tỷ USD sẽ là cơ hội lớn cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN là bước triển khai của Sáng kiến Kết nối ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 tháng 10/2009 tại H​ua Hin, Thái Lan, với mục tiêu kết nối cơ sở hạ tầng để thu hẹp khoảng cách về kinh tế trong khu vực và biến ASEAN trở thành một cộng đồng được kết nối thông suốt, không rào cản.

Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN tập trung vào chiến lược dài hạn của khu vực nhằm cải thiện 3 nội dung chính là cơ sở hạ tầng, các quan hệ mang tính thể chế và quan hệ giữa nhân dân với nhân dân. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục