Các nước Caribe sẽ thành lập khu vực kinh tế chung

Tổ chức liên kết năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe) thông qua đề xuất của Venezuela về việc thành lập khu vực kinh tế của khối này.
Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ VII diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela ngày 5/5, Tổ chức liên kết năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe) đã thông qua đề xuất của Venezuela về việc thành lập khu vực kinh tế của khối này (ZEP), nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định về năng lượng, kinh tế và tài chính tại khu vực.

Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của Petrocaribe sau khi Tổng thống Venezuela Hugo Chávez- người khởi xướng thành lập tổ chức này - qua đời hôm 14/4, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của 18 quốc gia thành viên và một số nước Nam Mỹ trên cương vị khách mời.

Hội nghị lần này đã quyết định k ết nạp Guatemala làm thành viên đầy đủ của khối và khôi phục tư cách thành viên của Honduras, quốc gia bị trục xuất khỏi Petrocaribe sau cuộc đảo chính hồi tháng 6/2009.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tái khẳng định cam kết của Chính phủ Venezuela trong việc tăng cường, mở rộng và củng cố Petrocaribe như là một tổ chức hợp tác và liên kết “thực thụ” của Mỹ Latinh và Caribe.

Ông Maduro cho biết sẽ mời Liên minh Boliva cho các dân tộc Châu Mỹ (Alba) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tham gia khu vực kinh tế này.

Việc thành lập ZEP được các nhà phân tích đánh giá là một bước phát triển trong tiến trình hội nhập tại Caribe, vì sự hợp tác không chỉ giới hạn trong lĩnh vực dầu mỏ mà sẽ mở ra các lĩnh vực khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục