Các nước châu Âu tưng bừng trong Lễ hội mùa Đông

Cuối tháng Hai hàng năm là thời điểm trên khắp châu Âu bắt đầu tổ chức Lễ hội tống tiễn mùa Đông hết sức tưng bừng và náo nhiệt.
Cuối tháng Hai hàng năm là thời điểm khắp châu Âu bắt đầu chào đón Lễ hội mùa Đông hết sức đặc sắc.

Theo AFP, ngày 21/2, tại Đức cuộc diễu hành mùa Đông năm nay diễn ra mang đậm màu sắc chính trị với nhiều con rối đặc biệt, trong đó đặc biệt ấn tượng là con rối mô phỏng hình tượng Tổng thống Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Angela Merkel ngồi trên biểu tượng đồng tiền chung châu Âu euro.

Điều này gián tiếp nhắc công chúng thế giới và các nước châu Âu nhớ đến cuộc khủng hoảng nợ công hiện đang trầm trọng  trong khu vực Eurozone và những trăn trở của những vị lãnh đạo nắm trong tay sứ mệnh chèo lái đất nước.

Ngộ nghĩnh và không kém phần châm biếm là hình ảnh một võ sỹ quyền Anh bị đánh bại với một vết bầm tím dưới mắt, để ngụ ý về hình ảnh Tổng thống Đức Christian Wulff mới đây đã từ chức sau vụ bê bối tài chính.

Ngoài ra, còn có chú rối mang hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama một cách hài hước trong vai Captain America với sứ mệnh giải cứu thế giới.

Tại Thụy Sĩ và Pháp, hàng nghìn người đã tham gia lễ hội trong những bộ trang phục độc đáo hay hóa trang thành các nhân vật cổ tích.

Còn ở Croatia, các buổi biểu diễn sân khấu ngoài trời cũng đã được tổ chức rất công phu.

Đặc biệt tại Litva, mặc dù mưa tuyết và băng giá, nhưng dòng người tham dự lễ hội tống tiễn mùa Đông, ăn bánh kếp, cưỡi xe trượt tuyết và đốt hình nộm theo truyền thống không hề giảm so với các năm trước./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục