Các nước châu Phi tìm cách đẩy mạnh hội nhập kinh tế châu lục

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi các nước châu Phi thúc đẩy các cơ chế hành động chung của khu vực, hướng tới một mô hình hội nhập, trong đó đặc biệt cần thiết đẩy mạnh các dự án lớn.
Các nước châu Phi tìm cách đẩy mạnh hội nhập kinh tế châu lục ảnh 1Tổng thống Guinea Xích đạo (trái) và Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tại diễn đàn. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 20/2 đã kêu gọi các nước châu Phi thúc đẩy các cơ chế hành động chung của khu vực, hướng tới một mô hình hội nhập, trong đó đặc biệt cần thiết đẩy mạnh các dự án lớn trong khu vực trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó có cơ sở hạ tầng.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư châu Phi 2016, đang diễn ra tại Ai Cập, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh: "Để đem lại sự phát triển cho châu Phi, chúng ta phải thúc đẩy các cơ chế hành động chung nội vùng và theo đuổi một mô hình hội nhập khu vực. Chúng ta cũng cần tăng cường khả năng cạnh tranh của các thị trường khu vực để nâng cao khả năng thu hút đầu tư và thâm nhập vào các thị trường quốc tế, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức."

Nhà lãnh đạo Ai Cập cho biết Cairo đang hướng tới mục tiêu tăng gấp đối trao đổi thương mại với các nước châu Phi so với mức 5 tỷ USD hiện nay, đồng thời nhấn mạnh rằng dự án mở rộng kênh đào Suez được hoàn thành mới đây của Ai Cập đánh dấu "bước đầu tiên" trong dự án khổng lồ nhằm thúc đẩy giao thương giữa châu Phi và các thị trường quốc tế.

Ông cũng nêu bật sự cần thiết phải phát triển lĩnh vực tiềm năng con người của khu vực, trong đó chú trọng tới giới trẻ vì tương lai của khu vực phụ thuộc vào thế hệ thanh niên hiện nay.

Cũng tại Diễn đàn, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina cho rằng để châu Phi phát triển bền vững, các rào cản tại thị trường nội khu vực cần phải được dỡ bỏ.

Ông Adesina hối thúc các nhà lãnh đạo châu Phi cùng hợp tác để xóa bỏ tất cả các hàng rào thương mại, kinh doanh, cũng như mở ra một thị trường chung thống nhất với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng cho tất cả các quốc gia châu Phi.

Về phần mình, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir nhận định khó khăn và thách thức lớn của châu Phi hiện nay là hệ thống hạ tầng liên kết nội khối nghèo nàn và thực trạng kém phát triển của lĩnh vực nguyên liệu thô. Cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 và sự sa sút hiện nay của giá dầu đã ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế của châu lục.

Ông nêu rõ: "Để thúc đẩy tăng trưởng, phải hiện đại hóa lĩnh vực nguyên liệu thô và khuyến khích giao thương nội bộ châu Phi. Châu lục hiện có một thị trường khổng lồ và nếu chúng ta biết tận dụng tốt nhất các lợi thế, thị trường nội khối sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho các nước trong khu vực."

Diễn đàn Đầu tư châu Phi 2016 diễn ra trong hai ngày 20-21/2 tại thành phố Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại của khu vực.

Sự kiện thu hút sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu, trong đó có Tổng thống các nước Sudan, Nigeria, Togo, Gabon, Equatorial Guinea và Thủ tướng Ethiopia, cùng các quan chức hàng đầu khu vực về thương mại, đầu tư và đại diện các doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục