Các nước chưa thảo luận về hoàn trả turbine của Dòng chảy phương Bắc

Tập đoàn Gazprom thông báo công suất của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc đã giảm khoảng 40% do công ty Siemens Energy (Đức) không trả lại kịp thời các thiết bị sau khi được đưa đi bảo trì.
Các nước chưa thảo luận về hoàn trả turbine của Dòng chảy phương Bắc ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hiện chưa có tiếp xúc ngoại giao nào giữa Nga với Canada và Đức về việc trả lại tuabin của đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc sau khi được đưa đi sửa chữa.

Trước đó, hồi giữa tháng Sáu này, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga thông báo công suất của đường ống dẫn khí trên đã giảm xuống khoảng 40%, với lý do công ty Siemens Energy (Đức) không trả lại kịp thời các thiết bị sau khi được đưa đi bảo trì.

Công ty Siemens Energy cho biết một trong các tuabin của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc chưa thể được đưa từ thành phố Montreal về Đức do các biện pháp trừng phạt của Canada đối với Nga.

[Nguy cơ đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 tạm ngưng hoạt động]

Trước việc nguồn cung khí đốt cho Đức bị giảm do vấn đề trên, chính quyền Canada đang xem xét các phương án nhằm khôi phục nguồn cung khí đốt cho Đức.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 21/6, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada Jonathan Wilkinson cho biết: “Chúng tôi đang trao đổi với Đức, nỗ lực tìm cách thức mà chúng tôi thực sự có thể đảm bảo nguồn cung khí đốt. Có nhiều lựa chọn khác nhau mà chúng tôi có thể xem xét.”

Ông Wilkinson nói rằng Canada cũng đang nỗ lực tìm ra phương án tốt nhất để tuân thủ các lệnh trừng phạt trong khi không gây tổn hại cho Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục