Các nước CSTO ký kết các văn kiện hợp tác chống khủng bố

Các văn kiện gồm các nội dung lập một danh sách các tổ chức khủng bố, quyết định về Chiến lược an ninh tập thể đến năm 2025, các biện pháp chống khủng bố quốc tế...
Các nước CSTO ký kết các văn kiện hợp tác chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Islam Media Analysis)

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), diễn ra ngày 14/10 tại thủ đô Yerevan của Armenia, lãnh đạo các nước CSTO đã ký kết các văn kiện hợp tác.

Trợ lý Tổng thống Nga, Yuriy Usakov cho biết các văn kiện gồm các nội dung lập một danh sách các tổ chức khủng bố, quyết định về Chiến lược an ninh tập thể đến năm 2025, các biện pháp chống khủng bố quốc tế, tuyên bố về các cách tiếp cận chung đối với các thách thức và nguy cơ của thế giới ngày nay.

Với 6 quốc gia thành viên là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan, CSTO được thành lập trên cơ sở Hiệp ước An ninh Tập thể (Hiệp ước Tasken) ký năm 1992 tại thủ đô Tasken của Uzbekistan.

Mục tiêu của CSTO là huy động tiềm lực quân sự và các lực lượng yểm hộ để bảo vệ không gian kinh tế và lãnh thổ các quốc gia thành viên trước bất kỳ sự tấn công quân sự hay chính trị nào từ bên ngoài, chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng như các thảm họa, thiên tai lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục