Các nước đề nghị họp khẩn cấp về tình hình Syria

Đức và Italy đã đề nghị 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành tham vấn khẩn cấp về tình hình bạo lực ở Syria.
Ngày 31/7, Đức và Italy đã chính thức đề nghị 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành tham vấn khẩn cấp về tình hình bạo lực tại Syria.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay (1/8). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng động thái này có thể gây thêm chia rẽ trong Hội đồng.

Các nước Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Mỹ nhiều tuần qua đã tìm cách hối thúc việc lên án bạo lực tại Syria, song đã gặp phải sự phản đối của Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Braxin và Ấn Độ - những nước không ủng hộ chiến dịch không kích Libya của NATO.

Nga và Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố sẽ phủ quyết bất cứ nghị quyết nào chống lại Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Từ ngày 1/8, Ấn Độ tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an từ Đức và hiện đang lên chương trình nghị sự cho hội đồng.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki- moon đã bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi các báo cáo từ Syria cho thấy hàng trăm người biểu tình đã thiệt mạng hoặc bị thương tại thành phố Hama và nhiều nơi khác ở Syria trong hai ngày cuối tuần qua.

Ngày 31/7, xe tăng của quân đội Chính phủ Syria đã tiến vào thành phố Hama nhằm giải tán các cuộc biểu tình lớn do phe đối lập kích động nhằm phản đối chính quyền. Theo một số tổ chức xã hội, gần 140 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Syria thông báo 8 nhân viên của cơ quan thi hành công vụ đã thiệt mạng khi giao tranh với các nhóm vũ trang khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Syria Al-Assad khẳng định nước này đang phải đối mặt với cuộc phản loạn tôn giáo nhằm chia rẽ Syria cũng như chia rẽ các quốc gia Arập trong khu vực.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Ash-Shaab (Nhân dân) nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội Syria, ông Assad một lần nữa khẳng định nhân dân Syria đủ sức chôn vùi cuộc phản loạn này. Ông cũng cam kết tiếp tục cải cách, và khẳng định rằng Syria sẽ đưa ra một hình mẫu dân chủ và tự do.

Từ giữa tháng Ba, Syria đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng nổ tại tỉnh Daraa ở miền Nam và sau đó lan ra các thành phố khác nhằm đòi cải cách chính trị.

Chính quyền nước này cáo buộc "các nhóm vũ trang và những kẻ mưu phản nước ngoài" phải chịu trách nhiệm về tình trạng rối loạn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục