Các nước Đông Nam Á hợp tác chống tham nhũng

Ngày 30/9, Hội nghị các cơ quan phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á lần thứ 5 do Việt Nam chủ trì đã kết thúc tốt đẹp.
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Hội nghị các cơ quan phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á lần thứ 5 (SEA-PAC 5) do Thanh tra Chính phủ Việt Nam chủ trì đã kết thúc tốt đẹp.

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị tập trung thảo luận theo các chủ đề: Các quốc gia Đông Nam Á với công tác phòng, chống tham nhũng; các biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác của SEA-PAC cũng như hình ảnh, vị trí, vai trò của SEA-PAC trong khu vực, thúc đẩy các hoạt động tăng cường năng lực với sự trợ giúp tài chính của các tổ chức quốc tế; việc hợp tác tương trợ pháp lý trong điều tra chống tham nhũng...

Đại diện các cơ quan thành viên cũng góp nhiều ý kiến với đề xuất của Ngân hàng Thế giới về Dự án tăng cường năng lực cho SEA-PAC.

Đại diện các cơ quan Thanh tra của Chính phủ Việt Nam, Philippines, các Cơ quan Chống tham nhũng của Brunei Darussalam, Campuchia (ACU), Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK), Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan, Học viện Chống tham nhũng Malaysia, Cục Điều tra tham nhũng Singapore… đã trình bày tham luận, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống tham nhũng…

Các đại biểu giới thiệu nhiều thông tin cập nhật, báo cáo tiến độ và những hoạt động có hiệu quả liên quan đến việc thực thi pháp luật, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, việc thành lập các trung tâm liêm chính và quản trị; việc quản lý nhận thức quốc tế và thực hiện thỏa thuận về hợp tác hoạt động chống tham nhũng xuyên quốc gia...

Hội nghị cũng đề cập việc mời quan sát viên tham dự các kỳ hội nghị SEA-PAC và tiếp tục mời Lào và Myanmar gia nhập SEA-PAC.

Cơ quan chống tham nhũng Campuchia (ACU) đăng cai tổ chức Hội nghị các cơ quan thành viên lần thứ 6 vào năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục