Các nước Đông Nam Á tìm kiếm thỏa thuận an ninh mạng với Nga

Các nước Đông Nam Á hy vọng đạt được một thỏa thuận chung về an ninh mạng với Nga trong thời gian tới, sau một loạt vụ tấn công mạng diễn ra trong khu vực.
Các nước Đông Nam Á tìm kiếm thỏa thuận an ninh mạng với Nga ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Lễ khai mạc AMM 51. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Theo Reuters, các nước Đông Nam Á hy vọng đạt được một thỏa thuận chung về an ninh mạng với Nga trong thời gian tới, sau một loạt vụ tấn công mạng trong khu vực.

Dự thảo một văn kiện (mà hãng tin Reuters có được) đề cập đến việc chính thức hóa một thỏa thuận với Nga.

Dự kiến, dự thảo này sẽ được các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công bố sau khi kết thúc các cuộc họp với các quan chức khác trên thế giới đang diễn ra tại Singapore.

[Việt Nam và Israel chia sẻ kinh nghiệm về an ninh mạng]

Dự thảo có đoạn viết: “Chúng tôi hoan nghênh việc tăng cường sự hợp tác của chúng tôi với Nga trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua việc ra tuyên bố của ngoại trưởng các nước ASEAN và Nga về hợp tác trong lĩnh này.” 

Singapore, nước đăng cai tổ chức các hội nghị của ASEAN, gần đây đã phải hứng chịu vụ tấn công mạng tồi tệ nhất, khi các tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 1,5 triệu người, trong đó có Thủ tướng Lý Hiển Long, từ cơ sở dữ liệu y tế chính phủ.

Hồi đầu năm, Malaysia tuyên bố đã chặn đứng âm mưu tấn công mạng của ngân hàng trung ương nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục