Các nước EU có thể bị phạt do vi phạm việc xử lý người di cư

EC cảnh báo 19 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), kể cả Đức và Pháp, có thể phải đối mặt với trừng phạt nếu không thực thi các quy định về xử lý người tìm kiếm tị nạn tràn vào châu Âu.
Các nước EU có thể bị phạt do vi phạm việc xử lý người di cư ảnh 1Đại diện các nước thành viên EU trong cuộc họp tại Bỉ ngày 22/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 23/9, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo 19 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), kể cả Đức và Pháp, có thể phải đối mặt với trừng phạt nếu không thực thi các quy định về xử lý người tìm kiếm tị nạn tràn vào châu Âu.

Trong bối cảnh lãnh đạo các nước thành viên EU tề tựu tại Brussels tham dự cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng di cư hiện nay, Phó Chủ tịch EC Frans Timmermans nhấn mạnh: "Đã đến lúc các quốc gia thành viên phải ‘xắn tay áo lên’ và làm điều mà họ cần làm. Một hệ thống tị nạn chung chỉ có thể hoạt động khi tất cả các quốc gia tôn trọng quy tắc."

EU đã đề ra một loạt quy định về việc xử lý những người tìm kiếm tị nạn tại châu Âu, từ chuẩn bị điểm đến cho tới việc đăng ký, đối xử và đảm bảo quyền lợi cho họ trong thời gian chờ ra quyết định.

Hệ thống này đã được hoàn tất hồi tháng Bảy vừa qua, song làn sóng hàng trăm nghìn người di cư đổ vào châu Âu những tháng gần đây đã khiến hệ thống này mất tác dụng và phơi bày sự chia rẽ trong lòng EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục