Các nước EU đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm vắcxin ngừa COVID-19

Hàng loạt quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 trên toàn quốc, trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục "tàn phá" châu lục này.

Cuối tuần qua, hàng loạt quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai chiến dịch tiêm vắcxin ngừa COVID-19 cho người dân, sử dụng vắcxin do hai công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) nghiên cứu sản xuất.

Hầu hết đợt tiêm chủng lần này đều tập trung vào người cao tuổi, các nhân viên y tế và những người thuộc diện dễ bị lây nhiễm.

Các nước EU cùng nhau bắt đầu tổ chức chiến dịch tiêm chủng như một động thái bày tỏ sự đoàn kết, trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục "tàn phá" châu lục này, đặc biệt là sau khi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2./.

(Vietnam+)