Các nước EU “hậu thuẫn” động thái đáp trả thương mại đối với Mỹ

Nhằm đáp trả chính sách tăng thuế của Mỹ, EU đã nhất trí ủng hộ kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa trị giá 2,8 tỷ euro của Mỹ xuất khẩu sang EU.
Các nước EU “hậu thuẫn” động thái đáp trả thương mại đối với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/6 đã nhất trí ủng hộ kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa trị giá 2,8 tỷ euro (khoảng 3,3 tỷ USD) của Mỹ xuất khẩu sang EU nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ các nước EU.

Theo các nguồn tin, các biện pháp đáp trả này sẽ phải được thông qua tại Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan dự kiến sẽ có cuộc họp vào ngày 20/6 tới.

Dự kiến, các kế hoạch này sẽ được triển khai vào cuối tháng Sáu hoặc đầu tháng Bảy.

EU nhập khẩu xe máy, quần bò và một số hàng hóa khác có trị giá khoảng 415 triệu euro từ Mỹ trong năm 2017 và khoảng 150 triệu euro rượu whiskey, không tính bourbon.

Trước đó, ngày 1/6, Mỹ đã chính thức áp mức thuế mới 10% với nhôm nhập khẩu và 25% với thép nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico sau hai tháng tạm miễn.

Ngay sau thông báo của Mỹ, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker tuyên bố quyết định của Washington là không thể chấp nhận và EU sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa.

Giới chuyên gia lo ngại động thái của Washington sẽ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các đối tác. Canada và Mexico gần đây cũng đã công bố các biện pháp trả đũa thương mại đối với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.