Các nước Eurozone đề cử chủ tịch mới của ECB

Bộ trưởng tài chính các nước Eurozone đã đề cử ông Mario Draghi vào chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiệm kỳ tới.
Tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ ngày 16/5, bộ trưởng tài chính các nước Khu vực đồng euro (Eurozone) đã nhất trí đề cử ông Mario Draghi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy, vào chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiệm kỳ tới, kế nhiệm ông Jean-Claude Trichet sắp kết thúc nhiệm kỳ.

Theo kế hoạch, đề cử nói trên của các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro sẽ chính thức được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu vào ngày 24/6 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Thủ tướng Luxembourg, ông Jean-Claude Juncker cho biết các quan chức tài chính châu Âu đánh giá cao năng lực của ông Mario Draghi, và hy vọng ông sẽ đảm đương được một nhiệm vụ được coi là nặng nề trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công.

Ông Jean-Claude Trichet, người Pháp sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng 10 năm nay sau tams năm giữ cương vị người đứng đầu thể chế tài chính lớn nhất châu Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục