Các nước Ibero-America đồng thuận trong nhiều vấn đề quốc tế

Hội nghị Ibero-America lần 24 đã bế mạc với việc thông qua tuyên bố chung thể hiện sự đồng thuận trong một số chủ đề mang tính thời sự thế giới.
Các nước Ibero-America đồng thuận trong nhiều vấn đề quốc tế ảnh 1Tổng thống nước chủ nhà Enrique Pena Nieto (trái) và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy (phải) tại Hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Ibero-America) lần thứ 24 đã bế mạc sau hai ngày họp tại bang Veracruz của Mexico.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thông qua tuyên bố chung thể hiện sự đồng thuận trong một số chủ đề mang tính thời sự thế giới trên cơ sở tôn trọng tự do ngôn luận trong phạm vi luật pháp và tôn trọng hòa bình, chủ quyền của các quốc gia.

Trong tuyên bố cuối cùng đưa ra tại Hội nghị, lãnh đạo các nước bày tỏ ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình tại Colombia, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba mà Washington đơn phương áp đặt trong hơn nửa thế kỷ qua.

Cộng đồng Ibero-America cũng kêu gọi Argentina và Anh nối lại đàm phán để giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Malvinas, theo cách gọi của Argentina, mà phía Anh gọi là Falklands.

Tại hội nghị, các nước cũng đạt được thỏa thuận thành lập một chương trình trao đổi giáo dục dành cho 200.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở các nước Ibero-America.

Hội nghị Ibero-America được diễn ra tại Veracruz, trong hai ngày 8 và 9/12, với ba nội dung thảo luận chính là văn hóa, giáo dục, cải tiến và thanh niên.

Tham dự hội nghị có 16 nguyên thủ trong tổng số 22 thành viên Ibero-America, gồm nước chủ nhà Mexico, Cộng hòa Dominica, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Panama, Peru, Paraguay, Uruguay, Honduras, El Salvador, Puerto Rico và Colombia.

Ra đời từ năm 1991, cộng đồng Ibero-America gồm 622 triệu dân, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới 7.400 tỷ USD. Đây là diễn đàn đa phương có uy tín để các nguyên thủ quốc gia bàn thảo các vấn đề quan trọng lâu dài và những vấn đề mang tính thời sự, trong không khí tin cậy lẫn nhau với tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau và cùng nhau đối diện với những thách thức mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục