Các nước lên án việc xuyên tạc lịch sử của Nhật Bản

Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích những động thái xuyên tạc lịch sử trong sách giáo khoa của chính phủ Nhật Bản.

Đài KBS đưa tin, Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích những động thái xuyên tạc lịch sử trong sách giáo khoa của chính phủ Nhật Bản và hối thúc nước này xin lỗi về vấn đề phụ nữ bị ép buộc mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến thứ hai.

Trong cuộc thảo luận mở của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhân kỷ niệm 100 năm ngày nổ ra Thế chiến thứ nhất tại New York ngày 29/1 (theo giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Oh Joon bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á đang dâng cao hơn bao giờ hết do các nước không tin cậy lẫn nhau.

Tuy nhiên, Đại sứ khẳng định nguyên nhân chính của những căng thẳng này xuất phát từ những lời lẽ thể hiện nhận thức sai lầm về lịch sử của ban lãnh đạo Nhật Bản.

Đặc biệt, Đại sứ Oh Joon còn chỉ ra những động thái xuyên tạc lịch sử của chính giới Nhật Bản như những chuyến viếng đền Yasukuni, nơi thờ tội phạm chiến tranh, và việc sửa đổi sách giáo khoa môn lịch sử và địa lý để khẳng định chủ quyền một số lãnh thổ tranh chấp.

Trong cuộc thảo luận, Trung Quốc và Triều Tiên cũng đồng lòng lên án những động thái của chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe là hành vi phi nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.