Các nước muốn hợp nhất tiêu chuẩn về thương mại

Ấn Độ, Brazil và EU đòi hợp nhất tiêu chuẩn quốc gia của tất cả các nước với tiêu chuẩn quốc tế nhằm hạn chế sự "vênh" về quy định.
Ngày 19/3, Ấn Độ, Brazil và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cùng nhau gây sức ép đòi hợp nhất tiêu chuẩn quốc gia của tất cả các nước với tiêu chuẩn quốc tế nhằm hạn chế sự "vênh" về quy định, vốn dẫn tới việc hủy bỏ vận chuyển hàng của các nước nhập khẩu.

Trong một báo cáo mới đây gửi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhóm nước trên cho rằng các thành viên WTO nên nhất trí đối với việc đánh giá lại các quy định kỹ thuật của họ ở giữa thời gian định kỳ và có những thay đổi cần thiết để hài hòa những quy định riêng với tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, Ấn Độ đã đề nghị WTO gộp các biện pháp phi thuế quan của tất cả các nước, nhằm giúp các thành viên hiểu rõ quy định của nhau.

Một quan chức Bộ Thương mại cho biết, Ấn Độ muốn vấn đề tiêu chuẩn chất lượng được giải quyết tại Vòng đàm phán Doha trong lúc các nhà xuất khẩu nước này gặp khó khăn do sự thất thường trong việc đề ra tiêu chuẩn của các nước phương Tây.

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ luôn muốn vận chuyển hàng hóa của họ từ những nước có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe mà dễ dẫn tới việc hủy bỏ ủy thác sang cho một nước láng giềng. Tuy nhiên, sự thay đổi này là tốn kém, khiến các nhà xuất khẩu bị thiệt hại lớn.

Theo đề xuất của Ấn Độ, Brazil và EU, các tổ chức quốc tế như ISO, IEC, ITU và CA có thể được xem là các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Nhóm nước này cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra, đánh giá tác động của các tiêu chuẩn quốc tế và quy định kỹ thuật đối với hoạt động thương mại của các nước đang phát triển./.

Ngô Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục