Các nước Mỹ Latinh hỗ trợ Peru khắc phục hậu quả thiên tai

Đây là hành động hỗ trợ nhân đạo đầu tiên từ nước ngoài gửi tới Peru nhằm giúp người dân quốc gia này vượt qua những khó khăn hiện nay do hậu quả mưa lũ trong những ngày qua.
Các nước Mỹ Latinh hỗ trợ Peru khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 1Người dân Peru xếp hàng chờ lấy nước tại Huarochiri, Lima ngày 18/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 20/3, các nhà chức trách Peru cho biết máy bay của Lực lượng Không quân Ecuador chở 3.000 tấn lương thực đã hạ cánh xuống sân bay Jorge Chávez, cung cấp hàng cứu trợ cho hàng nghìn người dân nước Nam Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong suốt tuần qua.

Đây là hành động hỗ trợ nhân đạo đầu tiên từ nước ngoài gửi tới Peru nhằm giúp người dân quốc gia này vượt qua những khó khăn hiện nay do hậu quả mưa lũ trong những ngày qua làm 75 người thiệt mạng, 246 người bị thương và ảnh hưởng tới 630.000 người tại 24 vùng của Peru.

Phát biểu trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Ecuador.

Ông cho biết thêm trong cuộc điện đàm ngày 20/3 với người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos, nhà lãnh đạo này tuyên bố sẽ gửi 30 tấn lương thực và nhóm quân nhân cứu trợ bằng 4 máy bay trực thăng tới Peru để thực hiện nhiệm vụ nhân đạo.

Về phần mình, phát biểu trên truyền hình nhà nước, Thủ tướng Peru Fernando Zavala cho biết các máy bay trực thăng chở hàng nhân đạo của Colombia sẽ mang lương thực cứu trợ đến cho người dân Peru tại những khu vực bị nước lũ cô lập và các lực lượng cứu hộ địa phương không thể tiếp cận.

Ông thông báo tàu cứu trợ nhân đạo của Chile và Argentina cũng sẽ đến nước Nam Mỹ trong những ngày tới.

Hiện nay, Chính phủ Peru chỉ có thể cung cấp hàng cứu trợ cho người dân bằng đường biển do lũ lụt đã phá hủy nhiều tuyến đường, ngăn cản lực lượng chức năng tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng bằng đường bộ.

Tại Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis cũng gửi thông điệp đoàn kết và chia sẻ với người dân Peru sau những thiệt hại mà mưa lũ.

Cục Khí tượng thủy văn quốc gia Peru (Senamhi) dự báo sẽ có mưa lớn tại khu vực phía Bắc và sườn núi phía Tây dãy Andes của nước này vào ngày 25/3 tới và mưa lũ tăng cường có thể tiếp tục gây sạt lở đất nghiêm trọng.

Hiện nay, tại thủ đô Lima, mưa to và nước sông dâng cao làm hàng nghìn người dân có nguy cơ thiếu nước sạch do bùn đất và đất đá bị lở, trôi xuống sông Rimac và các nhánh sông khác chuyên cung cấp nước cho thành phố.

Trong khi đó, các bác sỹ Peru cảnh báo dịch bệnh, đặc biệt các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, da và mắt có nguy cơ lây lan thành dịch do thiếu nước sạch.

Cho đến nay, Cục Y tế vùng Piura xác nhận có 246 ca bị sốt xuất huyết, 23 ca sốt rét vàng, 56 ca mắc xoắn khuẩn vàng da, hơn 14.000 ca tiêu chảy và 22.000 người bị bệnh về hô hấp.

Trước tình trạng trên, Bộ Y tế Peru đã triển khai khẩn cấp chiến dịch phun thuốc muỗi và vệ sinh, khuyến cáo người dân đun nước trước khi sử dụng và bảo quản thực phẩm.

Theo các chuyên gia, nước biển nóng lên tại vùng biển phía Bắc Peru thuộc Thái Bình Dương đã tạo điều kiện cho hiện tượng El Nino vùng duyên hải, gây mưa lớn, sạt lở và lũ lụt tại quốc gia Nam Mỹ.

Trong giai đoạn 1982-1983, El Nino gây lũ lụt nghiêm trọng và làm bùng phát dịch bệnh, cướp đi sinh mạng của hơn 9.000 người dân và gây thiệt hại kinh tế tương đương 11,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong các năm 1997 và 1998, lũ lụt khiến 500 người chết và thiệt hại kinh tế vào khoảng 6,2% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục