Các nước Mỹ Latinh phản đối hoạt động gián điệp Mỹ

Tổng thống Argentina kêu gọi các nguyên thủ dự Hội nghị Mercosur đưa ra tuyên bố “mạnh mẽ” chống lại hoạt động gián điệp của Mỹ.
Ngày 9/7, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez kêu gọi các nguyên thủ dự Hội nghị thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) cuối tuần này tại Montevideo (Uruguay), đưa ra những tuyên bố “mạnh mẽ” chống lại các hoạt động gián điệp của Mỹ tại Mỹ Latinh, đồng thời yêu cầu Washington giải thích về những hành vi vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 197 năm ngày Argentina tuyên bố độc lập tại thành phố Tucuman, Tổng thống Cristina nói bà “cảm thấy ớn lạnh xương sống” khi biết rằng các nước Mỹ Latinh bị "do thám từ phương Bắc."

Nhà lãnh đạo Argentina đưa ra tuyên bố trên sau khi cùng ngày nhật báo O Globo của Brazil căn cứ các số liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ cho biết các nước Mỹ Latinh bị Mỹ thường xuyên theo dõi và Argentina không phải là một ngoại lệ.

[Snowden chấp nhận đề nghị tị nạn của Venezuela]


Theo báo O Globo, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) triển khai do thám khắp Mỹ Latinh với trọng tâm là Brazil, Mexico và Colombia, và cường độ thấp hơn ở các nước khác như Venezuela, Argentina, Ecuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Chile, Peru và El Salvador.

Không chỉ có “căn cứ gián điệp” tại thủ đô Brasilia (Brazil), NSA còn có các cơ sở tương tự tại Caracas (Venezuela), Bogota (Colombia), thành phố Panama và thành phố Mexico hoạt động ít nhất là tới năm 2002. Tại các thành phố này, NSA sử dụng mật vụ đội lốt các nhà ngoại giao.

Những tiết lộ còn cho thấy Mỹ không chỉ quan tâm thông tin về quân sự mà cả các bí mật thương mại. Các hành động do thám được tăng cường vào thời điểm Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời.

Báo trên cho biết, trong số các nước bị Mỹ do thám nhiều nhất, đồng minh Colombia bị theo dõi việc buôn lậu ma túy và các động thái của nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), Venezuela bị do thám giao dịch mua vũ khí và ngành công nghiệp dầu mỏ, còn Mexico bị theo dõi về buôn lậu ma túy và lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Cristina chỉ rõ các tiết lộ trên càng khẳng định nỗ lực của các cường quốc tìm cách kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mà Mỹ Latinh sở hữu.

Cùng ngày, Tổng thống Peru Ollanta Humalla coi hành động do thám của Mỹ là đáng lo ngại và đề nghị Quốc hội tiến hành điều tra. Phó tổng thống Ecuador Jorge Glas nói hoạt động gián điệp của Washington là “không thể chấp nhận được." Trong khi đó, một số thượng nghị sỹ Colombia yêu cầu chính phủ nước này chính thức lên tiếng phản đối Mỹ./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục