Các nước Mỹ Latinh xem lại chính sách chống ma túy

Mexico, Honduras, Costa Rica và Belize xem xét lại chính sách chống ma túy sau khi 2 bang của Mỹ công nhận cần sa là chất hợp pháp.
Ngày 12/11, các nhà lãnh đạo bốn nước Mexico, Honduras, Costa Rica và Belize đã nhóm họp tại thủ đô Mexico City của Mexico, nhằm xem xét lại chính sách chống ma túy của những nước này trong bối cảnh hai bang của Mỹ là Colorado và Washington đã bỏ phiếu thông qua đạo luật công nhận cần sa là một chất hợp pháp.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp, tổng thống các nước đã hối thúc Liên hợp quốc tổ chức một phiên họp đặc biệt (từ nay tới năm 2015), đánh giá lại những thành công cũng như những mặt còn hạn chế của các chiến lược chống buôn bán ma túy hiện nay.

Các nước cũng đồng thời đề nghị Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) soạn thảo một báo cáo đánh giá về tác động tiêu cực của các đạo luật thừa nhận cần sa là chất hợp pháp, vừa được hai bang của Mỹ phê chuẩn hồi tuần trước, đối với cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phân tích các chính sách công và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân các nước này sau khi một số địa phương, một số nước (ám chỉ bang Colorado và Washington của Mỹ) trong khu vực cho phép tiêu thụ và phân phối hợp pháp cần sa.

Với đường biên giới dài giáp nhiều bang của Mỹ, Mexico đã trở thành điểm nóng về ma túy trong châu lục. Trong khi đó, Honduras và Belize lại là những điểm trung chuyển chính mặt hàng cấm này từ Nam Mỹ, và các tổ chức tội phạm ma túy cũng gia tăng đáng kể tại Costa Rica.

Ước tính, có tới 90% lượng cần sa từ Nam Mỹ được tuồn vào Mỹ qua những điểm nóng này. Do đó, Mexico và các nước Trung Mỹ hết sức quan ngại tình hình tội phạm và bạo lực sẽ gia tăng một khi cần sa là một mặt hàng hợp pháp tại Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục