Các nước Mỹ và Pháp sẽ đưa đại sứ trở lại Syria

Mỹ và Pháp cho biết sẽ đưa đại sứ của họ trở lại Syria để bảo vệ những người biểu tình đang đối mặt với cuộc trấn áp đẫm máu ở đó.
Theo AFP, ngày 6/12, Mỹ và Pháp cho biết sẽ đưa đại sứ của họ trở lại Syria để bảo vệ những người biểu tình đang đối mặt với cuộc trấn áp đẫm máu ở đó, sau khi những phái viên này bị triệu về nước do lo ngại về an ninh.

Hai nước cho biết Đại sứ Mỹ Robert Ford và Đại sứ Pháp Eric Chevallier sẽ có mục tiêu hỗ trợ người dân ở Syria, nơi cuộc trấn áp kéo dài chín tháng của Tổng thống Bashar al-Assad được cho là đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố về việc ông Ford trở lại Syria, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: "Chúng tôi cho rằng sự hiện diện của ông ấy tại Syria là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để gửi đi thông điệp rằng Mỹ sát cánh với nhân dân Syria."

Cùng ngày, sau khi thông báo cử đại sứ Robert Ford trở lại Syria để theo dõi tình hình bất ổn chính trị, Nhà Trắng cũng cảnh báo Syria phải có nghĩa vụ bảo vệ các quan chức và cơ sở ngoại giao theo Công ước Viên và "cho phép các quan chức ngoại giao của chúng tôi làm công việc của họ mà không bị đe dọa hay bị cản trở."

Tại Paris, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho biết mối quan ngại dẫn đến việc đại sứ Chevallier bị triệu hồi vẫn chưa hết, tuy nhiên "công việc của ông này trên thực địa tại Syria là quan trọng. Chưa bao giờ Pháp ủng hộ người dân Syria đến vậy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục