Các nước Nam Á hợp tác chống khủng bố khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ SAARC tập trung thảo luận 13 vấn đề liên quan an ninh và hợp tác chống khủng bố trong khu vực Nam Á.
Ngày 26/6, Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ 8 nước thành viên Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) gồm Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Afghanistan và Maldives, tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Hội nghị đã tập trung thảo luận 13 vấn đề liên quan an ninh và hợp tác chống khủng bố trong khu vực, các biện pháp tăng cường giám sát hoạt động tấn công khủng bố, ngăn chặn nạn buôn bán ma túy và phụ nữ, tăng cường an ninh hàng hải, sửa đổi luật di cư và cấp thị thực…

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik, nêu bật mối đe dọa khủng bố đối với khu vực Nam Á cũng như trên thế giới, mà ví dụ cụ thể là cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ ngày 26/11/2008 và vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 ở thành phố New York của nước Mỹ.

Ông cũng đề xuất thành lập lực lượng cảnh sát SAARC với chức năng như Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ở khu vực nhằm tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin tình báo về chống khủng bố giữa các nước thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram cảnh báo rằng Nam Á đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố nghiêm trọng đe dọa an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế ở khu vực.

Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác cao nhất giữa các nước thành viên trong lĩnh vực chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công và kế hoạch tấn công tiềm tàng của các phần tử khủng bố, cũng như mọi loại tội phạm hình sự, nhằm ngăn chặn mối đe dọa nguy hiểm này, tạo ra môi trường an ninh tốt hơn ở khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục