'Các nước Nam Thái Bình Dương sẽ chọn Mỹ, thay vì Trung Quốc'

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng các nước Nam Thái Bình Dương sẽ lựa chọn Mỹ làm đồng minh, thay vì Trung Quốc, bất chấp sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực này.
'Các nước Nam Thái Bình Dương sẽ chọn Mỹ, thay vì Trung Quốc' ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24/7 cho rằng các nước Nam Thái Bình Dương sẽ lựa chọn Mỹ làm đồng minh, thay vì Trung Quốc, bất chấp sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực này.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, ông Pompeo nói: "Tôi nghĩ rằng Nam Thái Bình Dương, giống như hầu hết các khu vực trên thế giới, hiểu tầm cỡ của việc có một đồng minh là Mỹ."

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Marise Payne tại bang California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết cả hai nước đã nhất trí về sự cần thiết của một khu vực Thái Bình Dương tự do và mở cửa, "nơi các nước lớn và nhỏ đều được tôn trọng về sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và các quyết định tối cao của họ."

Trong một tuyên bố chung, Mỹ và Australia đã cam kết hợp tác để phát triển khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở cửa, đa đại diện, thịnh vượng và theo luật định.

Hai Bộ trưởng Mattis và Payne đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phần mềm nhằm giải quyết các mối đe dọa trên mạng và an ninh khác.

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh Australia tăng cường hoạt động ngoại giao ở khu vực Thái Bình Dương nhằm chống lại sự ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục