Các nước nối lại tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia

Ngày 26/3, truyền thông Australia đưa tin việc tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia Airlines đã được nối lại ở vùng biển phía Tây Australia.

THX đưa tin, ngày 26/3, truyền thông Australia đưa tin hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã được nối lại ở vùng biển phía Tây Australia.

Adam Conroy, chuyên gia thời tiết của Cục Khí tượng Australia trả lời phỏng vấn Tổ hợp Truyền thông Australia (ABC) nói: "Điều kiện thời tiết được dự báo sẽ được cải thiện tại khu vực tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương..."

Theo ABC, 12 máy bay và một số tàu của 6 nước gồm Australia, New Zealand, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, dự kiến sẽ tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Theo kế hoạch, một tàu tiếp tế và ba tàu khác của Trung Quốc sẽ tới khu vực này trong ngày hôm nay 26/3. Ấn Độ cũng đề nghị tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Sáng cùng ngày, một máy bay IL-76 của Trung Quốc đã tới hiện trường tại Nam Ấn Độ Dương để tham gia tìm kiếm máy bay mất tích, trong khi tàu phá băng Tuyết Long cũng đã đến khu vực mà các chuyên gia Trung Quốc phát hiện có các vật thể nghi là của chiếc máy bay xấu số này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục