Các nước OSCE tuyên bố tăng hợp tác an ninh

Lần đầu tiên, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông qua 1 tuyên bố tăng cường hợp tác an ninh, mở ra trang mới cho tổ chức này.
Sau hai ngày làm việc, ngày 2/12, Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra ở Athens (Hy Lạp) đã thông qua tuyên bố chính trị khẳng định tiếp tục đối thoại về vấn đề tương lai an ninh ở châu Âu.

Hội nghị cũng cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Trung Á trong vấn đề an ninh.

Trong tuyên bố chính trị, hơn 50 ngoại trưởng các nước thành viên OSCE khẳng định cam kết tăng cường củng cố, nghiên cứu và thúc đẩy các nghĩa vụ của OSCE về an ninh và hợp tác ở châu Âu.

Các nước đồng thời cam kết tiếp tục đối thoại về vấn đề an ninh đã được khởi xướng tại hội nghị lần trước của OSCE tổ chức ở Corfu (Hy Lạp) hồi tháng 6 vừa qua nhằm củng cố an ninh châu Âu trước những thách thức và nguy cơ xung đột mới.

Các ngoại trưởng OSCE bày tỏ lo ngại trước tình trạng những nguyên tắc của Nghị định thư Helsinki vẫn chưa được tôn trọng và áp dụng triệt để; việc sử dụng vũ lực vẫn không ngừng gia tăng và nguy cơ xung đột giữa các quốc gia vẫn chưa được loại trừ, nhiều cuộc xung đột vũ trang đã nổ ra trong những thập kỷ gần đây.

Cũng trong tuyên bố nói trên, các nước thành viên NATO và các nước cộng hòa vùng Trung Á đã đưa ra cam kết tăng cường hợp tác về an ninh.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou nhấn mạnh đây là lần đầu tiên OSCE thông qua một tuyên bố tăng cường hợp tác an ninh, mở ra một trang mới đối với tổ chức gồm 56 nước thành viên này.

Hội nghị Ngoại trưởng OSCE được tổ chức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này, dự kiến diễn ra ở Kazakhstan vào tháng 1/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục