Các nước SCO cam kết tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung cho biết thông cáo chung tái khẳng định các nước thành viên SCO sẽ hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhóm họp tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/10 đã ra thông cáo chung cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết thông cáo chung tái khẳng định các nước thành viên SCO sẽ hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế và thương mại, tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa, bảo vệ môi trường.

Ông nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ hơn sẽ giúp các nước SCO tăng khả năng cạnh tranh đồng thời ngăn chặn nguy cơ.

Trong thông cáo chung, các Thủ tướng nhất trí rằng cần hợp tác chặt chẽ hơn về tài chính, theo đó các thể chế tài chính của các nước thành viên sẽ tăng cường trao đổi thông tin để cùng khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đặc biệt, các Thủ tướng thống nhất phát động hai đề án tiêu biểu, đó là "Siêu xa lộ thông tin SCO" và "Hợp tác số hóa xuyên biên giới thông qua chữ ký điện tử".

Bên cạnh đó, thông cáo còn nhất trí đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho Hội nghị các bộ trưởng nông nghiệp SCO lần đầu tiên đồng thời thúc đẩy quá trình biên soạn thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa các nước thành viên.

Trong lĩnh vực thương mại, thông cáo chung cam kết đơn giản hóa các thủ tục hải quan, giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm và an ninh cho hoạt động thương mại khu vực nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông giữa các nước SCO.

Thông cáo còn đề cập tới các nỗ lực chung nhằm nâng cao khả năng đối phó và khắc phục thiên tai, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định Trung Quốc tôn trọng nguyên tắc xây dựng tình hữu nghị và quan hệ đối tác với các nước láng giềng, đồng thời sẽ hợp tác sâu rộng hơn với tất cả các nước trong khu vực để cùng phát triển.

Hội nghị Thủ tướng các nước thành viên SCO lần thứ 8 khai mạc sáng 14/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, với nội dung trọng tâm là chống khủng bố và chống khủng hoảng kinh tế.

Hội nghị do Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo chủ trì, với sự tham dự của thủ tướng các nước Nga và bốn quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, cùng đại diện các nước quan sát viên là Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan.

Dự kiến, Hội nghị Thủ tướng các nước SCO lần thứ 9 sẽ được tổ chức ở Kyrgyzstan năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục