Các nước SNG tập trận phòng không quy mô lớn trên không phận Nga

Cuộc tập trận diễn ra trên không phận 4 nước Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia, với 130 trạm chỉ huy và điều khiển ở các cấp độ khác nhau.
Các nước SNG tập trận phòng không quy mô lớn trên không phận Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khoảng 100 máy bay cùng các đơn vị kỹ thuật vô tuyến và lực lượng phòng không của 7 nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã tham gia tập trận trong khuôn khổ hệ thống phòng không thống nhất SNG.

Cuộc tập trận diễn ra trên không phận 4 nước Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia, với 130 trạm chỉ huy và điều khiển ở các cấp độ khác nhau.

Tham gia cuộc tập trận có các máy bay ném bom chiến lược, các máy bay tiêm kích Su-27, MiG-29, MiG-31, Su-24, Su-34, Su-25 và các máy bay trực thăng Mi-8, Ka-27.

Cuộc tập trận mở màn với tình huống các lực lượng phòng không trực chiến phát hiện kẻ thù giả định ở khu vực Đông Âu và Trung Á, trong đó sử dụng các máy bay Tu-160, Tu-95 MS và Tu-22M3.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận cũng sẽ tiến hành các bài diễn tập hoàn thiện hoạt động của các lực lượng phòng không trực chiến chống lại các máy bay của đối phương xâm phạm không phận các quốc gia thuộc SNG, cũng như trợ giúp phi công các máy bay gặp nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục