Các nước Tây Balkan bàn về khủng hoảng nhập cư và khủng bố

Trong chương trình nghị sự được công bố, vấn đề khủng hoảng người nhập cư và các nguy cơ khủng bố toàn cầu sẽ là hai nội dung chủ chốt của Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Tây Balkan.
Các nước Tây Balkan bàn về khủng hoảng nhập cư và khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng các nước EU và Tây Balkan tại Hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan ở Vienna ngày 27/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/11, Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Tây Balkan diễn ra tại thủ đô Zagreb, Croatia.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo tám quốc gia trong khu vực, Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Áo Heinz Fischer.

Tổng thống Slovenia Borut Pahor, đồng chủ trì hội nghị, cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc tăng cường hợp tác và thúc đẩy tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh những mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.

Trong chương trình nghị sự được công bố, vấn đề khủng hoảng người nhập cư và các nguy cơ khủng bố toàn cầu sẽ là hai nội dung chủ chốt trong các cuộc thảo luận.

Sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy Washington dành sự quan tâm lớn tới khu vực nhạy cảm này.

Bên cạnh những hậu quả chiến tranh từ ​thập niên 1990, hiện khu vực Tây Balkan cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ tuổi còn cao, cải cách kinh tế chậm chạp, xung đột sắc tộc, nguy cơ đe dọa an ninh từ một nhóm thiểu số những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Bosnia và dòng người nhập cư kỷ lục vẫn đang đổ về châu Âu qua khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục