Các nước tiếp tục gửi điện mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục nhận được điện mừng của lãnh đạo các nước Kazakhstan, Đức, Hà Lan, Malaysia, Australia...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục nhận được điện mừng của lãnh đạo các nước Kazakhstan, Đức, Hà Lan, Malaysia, Australia, Slovakia, Ba Lan, Séc, Ukraine...

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Christian Wulff, Nữ hoàng Vương quốc Hà Lan Beatrix Wilhelmina Armgard, Quốc vương Malaysia Tuanku Mizan Zainal Billah Shah, Toàn quyền Australia Quentin Bryce, Tổng thống Cộng hòa Slovakia Ivan Gasparovic đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich, Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Jyrki Katainen, Thủ tướng Chính phủ Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã gửi điện chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Vladimir Andreichenko, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milan Stech, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Lytvyn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Durao Barroso đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) cũng đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Matsumoto Takeaki, Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách về Đối ngoại và Thông tin Công của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Eric Falt thay mặt Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO đã gửi điện chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục