Các nước trong Thái Bình Dương "béo" nhất thế giới

Theo WHO, các nước Nauru, Tokelau và American Samoa đã được liệt là các quốc gia "thừa cân và béo phì nhất" thế giới năm 2010.
Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nước Nauru, Tokelau và American Samoa đã được liệt là các quốc gia "thừa cân và béo phì nhất" thế giới năm 2010.

WHO cho biết 93,5% dân số tại các nước này thừa cân và 75% số người bị mắc chứng béo phì. Nghiên cứu cũng cho thấy các quốc đảo nằm trên Thái Bình Dương là các nước nằm trong "top 10" của các quốc gia béo nhất thế giới.

Temo Waqanivaleu, một bác sỹ làm việc cho văn phòng WHO tại Thái Bình Dương, ngày 30/11, cho biết người dân tại khu vực này đã trở nên thiếu năng động và chế độ ăn uống của họ cũng đã thay đổi.

Theo Temo Waqanivaleu, ngày nay người ta đã phụ thuộc vào các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều hơn là các loại thực phẩm truyền thống.

Các loại thực phẩm chế biến sẵn có chứa hàm lượng cao các loại chất béo, muối, đường, đây là nguyên nhân gây ra tỷ lệ béo phì cao cũng như gây ra các căn bệnh tiểu đường, và áp huyết cao./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục