Các nước Trung Âu có thể phủ quyết thỏa thuận hậu Brexit

Ngày 17/9, Thủ tướng Slovakia cho biết 4 nước Trung Âu sẽ phủ quyết bất cứ thỏa thuận hậu Brexit nào giữa EU và Anh có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân 4 nước tại đây.
Các nước Trung Âu có thể phủ quyết thỏa thuận hậu Brexit ảnh 1Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu trong cuộc họp Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 6/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 17/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết 4 nước trung Âu gồm Slovakia, Hungary, Ba Lan và C​ộng hòa Séc sẽ phủ quyết bất cứ thỏa thuận hậu Brexit nào giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh có thể gây ảnh hưởng đến quyền tự do sinh sống và làm việc tại Anh của công dân các nước này.

Lời cảnh báo của nhóm Visegrad hay còn gọi là V4 nói trên được đưa ra thực sự là một thách thức lớn cho nước Anh khi bước vào đàm phán với EU.

Thủ tướng Slovakia khẳng định: “Nước Anh biết đây là một vấn đề các nước chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nhân nhượng hay thỏa hiệp."

Ông Fico cho rằng EU không thể nương nhẹ trong quá trình đàm phán với Anh và quyền tự do của EU phải được tôn trọng.

Anh chưa tiết lộ hiệp định thương mại mà nước này muốn ký với EU hậu Brexit sẽ gồm những gì, nhưng quan điểm ưu tiên hàng đầu của Anh là kiểm soát dòng người nhập cư từ EU vào Anh và tạo điều kiện kinh doanh thuận lời cho cả hai bên.

Trong khi đó, đều kiện tiên quyết của EU là Anh chỉ có quyền vào thị trường chung EU nếu như Anh chấp nhận quyền tự do đi lại, làm việc của công dân EU tại Anh.

Ngày 16/9 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May hồi tuần trước, ông tin rằng Anh sẽ khởi động tiến trình rời khỏi EU vào tháng Một hoặc tháng 2/2017.

Tuy nhiên ngày 17/9, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết tại cuộc gặp, bà May không đề cập thời điểm cụ thể và đó chỉ là cách hiểu của ông Tusk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục