Các nước vành đai Ấn Độ Dương thảo luận an ninh hàng hải

Hội nghị các nước IOAR đã thảo luận những vấn đề trọng yếu của khu vực Ấn Độ Dương như an toàn và an ninh hàng hải, gồm việc hợp tác tìm kiếm và cứu nạn, quản lý ngư nghiệp, quản lý rủi ro thiên tai…
Các nước vành đai Ấn Độ Dương thảo luận an ninh hàng hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:iora.net)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, từ 6-9/10, Hội nghị cấp Bộ trưởng Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) diễn ra tại thành phố Perth, tiểu bang Tây Australia, với sự tham dự của các Bộ trưởng, Thứ trưởng và quan chức cấp cao từ 20 quốc gia thành viên IORA.

Hội nghị đã thảo luận những vấn đề trọng yếu của khu vực Ấn Độ Dương như an toàn và an ninh hàng hải, gồm việc hợp tác tìm kiếm và cứu nạn, quản lý ngư nghiệp, quản lý rủi ro thiên tai…

Theo ước tính của IORA, có hơn 97% khối lượng hàng hóa thương mại quốc tế đi qua Ấn Độ Dương.

Một chủ đề khác đang nổi lên cũng được IORA quan tâm tại hội nghị này là tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia mọi lĩnh vực trong chương trình nghị sự khu vực.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khẳng định với tư cách Chủ tịch IORA nhiệm kỳ 2013-2015, Australia đang làm hết sức để tăng cường năng lực của IORA cũng như thúc đẩy thịnh vượng, an ninh khu vực.

Australia coi IORA là diễn đàn chính yếu ở Ấn Độ Dương, giúp Canberra nhận rõ các lợi ích kinh tế, chiến lược tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục