Các nước Vùng Vịnh khẳng định không can thiệp quân sự vào Yemen

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cho biết khối này không có kế hoạch can thiệp quân sự để bảo vệ lợi ích tại quốc gia láng giềng Yemen, sau khi lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát tại đó.
Các nước Vùng Vịnh khẳng định không can thiệp quân sự vào Yemen ảnh 1Các chiến binh Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Asharq al-Awsat ngày 12/2 dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cho biết khối này không có kế hoạch can thiệp quân sự để bảo vệ lợi ích tại quốc gia láng giềng Yemen, sau khi lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát tại đó.

Theo quan chức giấu tên này, sáu nước thành viên GCC đang phối hợp để đưa ra một lập trường kiên quyết đối với tình hình ở Yemen, vượt xa việc triệu hồi các phái bộ ngoại giao.

Dự kiến quan điểm này sẽ được thông báo bên lề hội nghị ngoại trưởng GCC vào cuối tuần này.

Quan chức trên còn cho biết GCC hiểu rõ vai trò của Iran trong tình trạng bất ổn hiện nay ở Yemen, ám chỉ mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Houthi và Tehran.

GCC đã lên án mạnh mẽ "cuộc đảo chính" của phiến quân Houthi chống chính phủ hợp pháp của Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi, cảnh báo rằng hành động này đã làm suy yếu quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và xem nhẹ sự ổn định quốc gia.

Tổ chức này còn kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhanh chóng hành động để chấm dứt cuộc đảo chính trước khi Yemen chìm sâu vào hỗn loạn, cảnh báo khoảng trống quyền lực tại nước này sẽ đe dọa sự ổn định của toàn khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục