Các phái Palestine nối lại hòa đàm tại Ai Cập

Theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, đại diện các phe phái đối địch tại Palestine là phong trào Fatah và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã bắt đầu vòng thương lượng đoàn kết và hòa giải mới (từ ngày 16-19/5) tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm tiến tới một thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết.

Theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, đại diện các phe phái đối địch tại Palestine là phong trào Fatah và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã bắt đầu vòng thương lượng đoàn kết và hòa giải mới (từ ngày 16-19/5) tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm tiến tới một thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết.
 
MENA cho biết tại vòng đối thoại thứ 5 này giữa Fatah và Hamas, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập Omar Suleiman tham dự với vai trò giám sát viên. Phát biểu với báo giới, ông Nabil Shaath, thành viên phái đoàn của Fatah, nói: "Vấn đề thành lập chính phủ đoàn kết và những biện pháp giải quyết tình hình an ninh vẫn là các nội dung nổi bật."
 
Ông cho biết hai bên sẽ thảo luận đề xuất của nhà trung gian Ai Cập thành lập một "Ủy ban Palestine" nhằm giữ liên lạc giữa các chính quyền mà hai phong trào này lập nên tại khu Bờ Tây và Dải Gaza.
 
Ông cũng kì vọng các phe phái Palestine sẽ chấp nhận một đề nghị khác của Ai Cập về luật bầu cử sau khi Fatah và Hamas nhất trí tiến hành các cuộc bầu cử vào đầu năm tới dù chưa thống nhất được quan điểm về quy chế đại diện./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục