Các phần tử IS tiếp tục rút khỏi một khu vực thành cổ ở Palmyra

Các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã rút khỏi một khu vực thành cổ của thành phố Palmyra tại miền Trung Syria tới một quận khác cũng thuộc thành phố này.
Các phần tử IS tiếp tục rút khỏi một khu vực thành cổ ở Palmyra ảnh 1Binh sỹ quân đội Syria tại thành phố Palmyra. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, ngày 25/3, kênh truyền hình al-Mayadeen đưa tin các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã rút khỏi một khu vực thành cổ của thành phố Palmyra tại miền Trung Syria tới một quận khác cũng thuộc thành phố này.

Động thái trên là kết quả của cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Syria nhằm vào IS.

Trước đó, ngày 23/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân Chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã đẩy lùi các phần tử thuộc nhóm IS khỏi vùng ngoại ô của thành phố cổ Palmyra ở nước này.

Theo SOHR, các cuộc đụng độ nổ ra quanh Palmyra sau khi quân chính quyền giành được quyền kiểm soát phần lớn một ngọn đồi gần đó, với sự yểm sợ của các máy bay chiến đấu của Nga và Syria.

Quân đội Syria đang nỗ lực giành lại Palmyra - rơi vào tay IS từ hồi tháng 5/2015 - để mở một con đường tới tỉnh miền Đông Deir al-Zor, hiện cũng bị nhóm khủng bố này chiếm giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục