Các phe phái chính trị ở Yemen xúc tiến thành lập chính phủ mới

Các phe phái chính trị chính ở Yemen đã ký một thỏa thuận, theo đó ủy quyền cho tổng thống và thủ tướng thành lập một chính phủ mới nhằm xoa dịu những căng thẳng chính trị của đất nước này.
Các phe phái chính trị ở Yemen xúc tiến thành lập chính phủ mới ảnh 1Hiện trường sau một vụ tấn công của al-Qeada vào thị trấn al-Udain ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/11, dưới sự chứng kiến của Đặc phái viên Liên hợp quốc Jamal Benomar, các phe phái chính trị chính ở Yemen, trong đó có lực lượng phiến quân Houthi, đã ký một thỏa thuận, theo đó ủy quyền cho tổng thống và thủ tướng thành lập một chính phủ mới nhằm xoa dịu những căng thẳng chính trị đang làm tê liệt đất nước nghèo đói này.

Tuyên bố được gửi đi từ 13 đảng phái chính trị trên nêu rõ Thủ tướng Yemen Khaled Bahah sẽ đứng ra chọn lựa các bộ trưởng mới với sự tham vấn của Tổng thống Mansour Hadi.

Theo thỏa thuận, các đảng không có đại diện trong cơ quan cố vấn của Tổng thống sẽ được phép chỉ định ứng cử viên cho các bộ.

Dựa vào đó, thủ tướng sẽ chọn ra ứng cử viên thích hợp cho từng vị trí.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm thành lập chính phủ mới.

Nhiều năm nay, nhóm phiến quân Houthi nổi dậy chống quân đội Yemen ở các khu vực miền núi phía Bắc nhằm tìm kiếm vai trò chính trị ở quốc gia này.

Tháng Chín vừa qua, phiến quân Houthi đã dễ dàng chiếm thủ đô Sanaa trước khi tiến đến thành phố cảng Hudeida bên bờ Biển Đỏ cũng như thành phố Dhamar đông người Hồi giáo dòng Shi'ite Sinh sống và tiến vào thành phố Ipp - thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Kể từ đó, lực lượng nổi dậy này không chịu rút khỏi thủ đô mặc dù đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Hadi cho phép các thành viên của nhóm tham gia chính phủ.

Tình trạng bất ổn ở Yemen khiến các nước trong khu vực hết sức quan ngại, do quốc gia này án ngữ tuyến giao thương bằng đường biển của cả khu vực Trung Đông.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, các phần tử khủng bố al-Qaeda đã tấn công một đồn cảnh sát tại quận Jabal Ras, thuộc tỉnh al-Hodayda làm 23 người thiệt mạng, trong đó có 20 binh sỹ Yemen, đồng thời chiếm quyền kiểm soát khu vực này.

Tại thành phố Radda thuộc tỉnh miền Trung al- Bayda, 5 tay súng Houthi đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công cũng do phần tử al-Qaeda thực hiện nhằm vào một chốt kiểm soát của nhóm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục