Các phe phái của Palestine nối lại đàm phán hòa giải tại Ai Cập

Ngày 9/6, ba đoàn đoàn đại biểu của các phe phái Palestine đã gặp nhau tại Cairo, theo lời mời của Cơ quan tình báo Ai Cập, để nối lại các cuộc đàm phán hòa giải.
Các phe phái của Palestine nối lại đàm phán hòa giải tại Ai Cập ảnh 1Các thành viên phong trào Hamas tại thành phố Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/6, ba đoàn đoàn đại biểu của các phe phái Palestine đã gặp nhau tại Cairo, theo lời mời của Cơ quan tình báo Ai Cập, để nối lại các cuộc đàm phán hòa giải.

Đại diện cho các phe phái đối lập của Palestine tham gia đàm phán bao gồm Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP), Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine (DFLP) và Phong trào kháng chiến nhân dân Palestine (PPRM).

Một nguồn tin ngoại giao cho biết dự kiến một phái đoàn của Phong trào Fatah của Palestine, đứng đầu là Azam al-Ahmad và một phái đoàn của Hamas, đứng đầu là Mahmoud al-Zahar, cũng sẽ đến Cairo sớm để tham gia vào các cuộc đàm phán.

Sự kiện này diễn ra sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 17/5 vừa qua đưa ra đề xuất làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như thúc đẩy quá trình hòa giải giữa các phe phái Palestine nhằm đem lại hòa bình và thống nhất trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục