Các phe phái đối địch Libya tới Maroc ký thỏa thuận lập chính phủ

Các phe phái đối địch ở Libya đã gặp nhau ở thành phố duyên hải Skhirat, Maroc để ký thỏa thuận lập chính phủ do Liên hợp quốc bảo trợ.
Các phe phái đối địch Libya tới Maroc ký thỏa thuận lập chính phủ ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya Martin Kobler (giữa) chủ trì cuộc thảo luận giữa các phe phái tại Libya. (Ảnh: AFP)

Theo hãng Reuters, ngày 17/12, các phe phái đối địch ở Libya đã gặp nhau ở thành phố duyên hải Skhirat, miền Bắc Maroc, để ký thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm thành lập một chính phủ mà các cường quốc Phương Tây hy vọng sẽ đem lại sự ổn định cũng như giúp chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đại diện đoàn đàm phán của chính phủ Libya được quốc tế công nhận có trụ sở ở miền Đông nước này, ông Sahla Huma cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, song thách thức lớn nhất hiện nay là việc thực thi thỏa thuận này."

Trước đó hôm 16/12, ông Nouri Abou Sahmein, Chủ tịch Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC), cơ quan lập pháp không được quốc tế công nhận của Libya, tuyên bố thỏa thuận về một chính phủ đoàn kết do Liên hợp quốc bảo trợ là không có giá trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục