Các phe phái đối địch ở Madagascar đàm phán

Lãnh đạo các phe phái đối địch ở Madagascar bắt đầu đàm phán trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Ravalomanana bị phế truất.
Ngày 5/8, lãnh đạo các phe phái đối địch ở Madagascar bắt đầu đàm phán trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Marc Ravalomanana bị phế truất sau một cuộc binh biến năm tháng trước đây và thủ lĩnh phe đối lập Andry Rajoelina lên nắm quyền.
 
Ông Rajoelina và ông Ravalomanana đã bắt đầu cuộc hòa đàm kéo dài bốn ngày với các nhóm chính trị chủ chốt của Madagascar với sự trung gian của Mozambique, trong đó có cựu Tổng thống Joaquim Chissano, nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị nghiêm trọng tại quốc đảo Ấn Độ Dương này.
 
Một thành viên trong phái đoàn của Tổng thống bị lật đổ Ravalomanana nêu rõ ông Ravalomanana hy vọng một thỏa thuận sẽ được ký kết. Về phần mình, ông Rajoelina tuyên bố sẽ tìm cách đạt được sự đồng thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay tại Madagascar.
 
Ông Chissano cho biết các vấn đề then chốt trong cuộc đàm phán này bao gồm việc chuyển giao hoà bình nhằm duy trì ổn định, vấn đề ân xá, vai trò lãnh đạo cuộc chuyển giao, cơ cấu chính quyền thể hiện ý nguyện của tất cả các bên và sự trở về của ông Ravalomanana hiện đang sống lưu vong ở Nam Phi.
 
Madagascar chìm trong khủng hoảng từ tháng 1 do cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Ravalomanana và ông Rajoelina, khi đó là Thị trưởng thành phố Antananarivo. Sau các cuộc biểu tình khiến hơn 100 người thiệt mạng, các binh sĩ quân đội đã tiến hành cuộc binh biến phản đối chính sách của chính phủ đối với phong trào đối lập.
 
Tổng thống Ravalomanana phải từ chức và quân đội trao quyền lực cho ông Rajoelina. Kể từ đó, cộng đồng quốc tế yêu cầu lập lại trật tự hiến pháp ở Madagascar và ngừng viện trợ cho một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục