Các phe phái Palestine sẽ ký thỏa thuận hòa giải

Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit ngày 5/10 cho biết các phe phái Palestine sẽ ký thỏa thuận hòa giải vào ngày 26/10 tới.
Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit ngày 5/10 cho biết các phe phái Palestine sẽ ký thỏa thuận hòa giải vào ngày 26/10 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Jordan Nasser Judeh tại Amman, thủ đô của Jordan, ông Gheit cho biết các bên đã nhất trí tổ chức hội nghị tại thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 25/10 và ký thỏa thuận hòa giải ngày 26/10.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi ông Gheit và Giám đốc tình báo Ai Cập (EGIS), Trung tướng Omar Suleiman có các cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại Amman.

Quốc vương Jordan Abdullah II cũng có cuộc gặp với ông Gheit và ông Suleiman và đã nhấn mạnh hòa giải các phái Palestine là "yếu tố cần thiết chủ chốt" để thành lập một nhà nước độc lập.

Từ tháng 2/2009, Ai Cập đã tổ chức nhiều vòng đàm phán giữa các phe phái Palestine, song các bên vẫn chưa nhất trí được về các vấn đề như tổ chức tổng tuyển cử, cải tổ cơ quan an ninh và kế hoạch thành lập một chính phủ đoàn kết.

Đặc biệt, gần đây hai phái chính là Fatah và Hamas mâu thuẫn căng thẳng xung quanh việc Chính quyền Palestine của Tổng thống Abbas ủng hộ Liên hợp quốc trì hoãn thông qua báo cáo về cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh trong chiến dịch quân sự ở Gaza. Tuy nhiên, ông Gheit cho rằng điều này sẽ không cản trở các bên ký thỏa thuận hòa giải.

Trong khi đó, cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine tại Jerusalem vẫn tiếp diễn trong ngày 5/10, làm 11 người bị thương, trong đó có 9 người Palestine.

Trong một tuyên bố mạnh mẽ đưa ra tại thị trấn Ramallah ở Bờ Tây, Tổng thống Abbas nhấn mạnh Chính quyền Palestine sẽ đối đầu với Israel. Ông Abbas nêu rõ cần phải thực hiện mọi biện pháp có thể theo luật pháp quốc tế để bảo vệ người dân Palestine và đối phó với các kế hoạch của Israel cản trở nỗ lực thành lập một nhà nước Palestine độc lập trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng năm 1967, trong đó thủ đô là Đông Jerusalem.

Đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine bùng phát ngày 4/10 khi chính quyền Israel đóng cửa khu đền Al-Aqsa, nơi thiêng liêng của cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái. Người Hồi giáo gọi khu đền này là Thánh địa (Al-Haram Al Sharif) trong khi người Israel gọi là Núi đền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục