Các phe phái Syria đạt đồng thuận cùng hoạt động dưới quyền một Bộ Quốc phòng

Trong cuộc gặp tại thủ đô Tehran của Iran, các bên đã nhất trí giải tán mọi phe phái và sáp nhập, cùng hoạt động dưới quyền một Bộ Quốc phòng thống nhất.

Ông Ahmed al-Sharaa, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tại Syria. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ông Ahmed al-Sharaa, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tại Syria. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 24/12, người đứng đầu nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm quyền trên thực tế của Syria, ông Ahmed al-Sharaa, đã gặp các thủ lĩnh của những phe phái quân sự khác hiện diện ở nước này.

Trong cuộc gặp tại thủ đô Tehran của Iran, các bên đã nhất trí giải tán mọi phe phái và sáp nhập, cùng hoạt động dưới quyền một Bộ Quốc phòng thống nhất.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đăng tải bài viết nêu rõ trên đây là tuyên bố từ chính quyền lâm thời Syria, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc họp cũng như thỏa thuận của các bên.

Tin tức trên được đưa ra trong bối cảnh Syria đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp chính trị kéo dài 3 tháng sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ chỉ 12 ngày kể từ khi liên minh quân sự do HTS lãnh đạo tiến hành chiến dịch quân sự lớn từng bước chiếm thủ đô Damascus.

Thổ Nhĩ Kỳ tạo thuận lợi cho hơn 25.000 người Syria hồi hương

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết nước này đã tạo điều kiện cho 25.000 người Syria tự nguyện hồi hương trong 15 ngày qua, đánh dấu mức tăng gấp 7 lần so với mốc thông thường những năm qua.

syria-hoi-huong-2.jpg
Người tị nạn Syria trở về nhà từ Thổ Nhĩ Kỳ tại cửa khẩu Cilvegozu ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ đơn giản hóa các thủ tục đối với người Syria hồi hương; cho phép họ mang theo đồ đạc cá nhân như đồ gia dụng và xe cộ; đưa ra các biện pháp mới, cho phép một thành viên của mỗi gia đình Syria được đi lại qua biên giới 3 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2025.

Bên cạnh đó, Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi nguồn cung thực phẩm đến Syria trong hơn 2 tuần qua.

Iran tham vấn với Syria về việc mở lại đại sứ quán

Cũng trong ngày 24/12, người phát ngôn của Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết nước này và Syria đang tiến hành các cuộc tham vấn ngoại giao về việc mở lại đại sứ quán của mỗi bên tại Damascus và Tehran. Bà Mohajerani cho biết thêm rằng cả hai bên đều đã sẵn sàng cho thực hiện kế hoạch này.

Ngoài ra, nữ phát ngôn viên nêu rõ phía Iran nhấn mạnh điều cần thiết là phải thành lập một Chính phủ Syria dựa trên phiếu bầu của người dân và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Song song với đó cần ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của chủ nghĩa khủng bố để tránh mọi tác hại đối với Syria cũng như các quốc gia láng giềng.

Qatar kêu gọi nhanh chóng dỡ bỏ trừng phạt Syria

Liên quan tình hình Syria, ngày 24/12, Qatar kêu gọi nhanh chóng dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế đối với Syria sau khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ; cho rằng những nguyên nhân dẫn tới lệnh trừng phạt này giờ đây không còn nữa.

Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi một phái đoàn cấp cao của Qatar đến thăm Damascus.

Đại sứ quán Qatar đã mở cửa trở lại tại Damascus vào ngày 22/12, chấm dứt rạn nứt kéo dài 13 năm giữa hai nước.

Cộng đồng quốc tế hiện chưa vội dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria và vẫn chờ đợi cách thức chính quyền mới thực thi quyền lực tại quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.