Các phóng viên hài lòng với Trung tâm báo chí ASEM 9

Gần 1.000 phóng viên quốc tế tác nghiệp phục vụ Hội nghị ASEM 9 hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo của Trung tâm báo chí ASEM 9 Lào.
Cùng với Trung tâm hội nghị quốc gia - nơi tổ chức hội nghị, khu biệt thự ASEM - nơi ở của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, Trung tâm báo chí ASEM 9 đã để lại ấn tượng đặc biệt cho gần 1.000 phóng viên quốc tế tác nghiệp phục vụ hội nghị ASEM 9.

Trung tâm báo chí ASEM 9 tại Thủ đô Vientiane trong những ngày diễn ra Hội nghị ASEM 9 thật sôi động. Gần 1.000 phóng viên báo chí hoạt động tại Trung tâm cảm thấy hài lòng về sự chuẩn bị của nước chủ nhà.

Trung tâm đã cung cấp nhanh nhất và đủ nhất về các bài phát biểu của các Trưởng đoàn cũng như các tài liệu liên quan về hội nghị, phục vụ kịp thời “tin sạch” cho các phóng viên truyền hình cũng như ảnh cho các báo. Đặc biệt, Trung tâm đã đành trên 100 máy tính có kết nối mạng Internet tốc độ cao để các phóng viên tác nghiệp.

Ở các phòng cũng như hành lang trung tâm, Ban tổ chức cũng đặt nhiều vô tuyến để phóng viên có thể xem toàn cảnh hội nghị mà không phải vào Trung tậm hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra các phiên họp.

Theo Ban tổ chức, Trung tâm báo chí là nơi tác nghiệp của các phóng viên, cũng là nơi giao lưu giữa các phóng viên các nước, giúp phóng viên hiểu hơn về sự nổ lực của Lào trong quá trình tổ chức sự kiện quốc tế này cũng như bản sắc văn hóa của đất nước Triệu voi.

Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng cán bộ Vụ báo chí Bộ Ngoại giao Lào cũng như lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ các phóng viên, nhất là các phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin hội nghị. Các phóng viên báo chí nước ngoài đều được bảo vệ và có xe đưa đón chu đáo.

ASEM 9 vào ngày cuối càng sôi động, phóng viên các nước hối hả đưa tin bài mới nhất về Hội nghị, tất nhiên trong đó có cả những hình ảnh đẹp của đất nước Lào mến khách.

ASEM 9 thực sự là ngày hội của tình hữu nghị, là cơ hội tốt để Lào nêu cao vai trò và uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời giới thiệu chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác của Lào. Các phóng viên quốc tế đã có một cái nhìn thực tế sinh động về đất nước Lào đang đổi mới và phát triển từng ngày./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục